Gấu bị bắn chết vì 'được' nhiều người chụp ảnh selfie chung

19/06/2019 14:00 GMT+7

Lực lượng chức năng Mỹ đã buộc phải giết chết một con gấu nhỏ được xác định là “mối đe dọa nghiêm trọng” do du khách không ngừng chụp ảnh chung với con vật này.

Theo cơ quan bảo tồn động vật hoang dã Oregon, con gấu đã bị bắn chết ngay bên ngoài lối vào công viên ở thành phố Portland, bang Oregon.
Cơ quan này gọi đó là biện pháp đề phòng gấu hoang trở thành “mối đe dọa nghiêm trọng” trong tương lai, đồng thời nhấn mạnh không có trách nhiệm “vận chuyển” con vật sang nơi khác để đảm bảo an toàn cho du khách, theo New York Post.
Con gấu hoang thường xuyên quanh quẩn tại khu vực cắm trại của công viên để tìm kiếm thức ăn thừa do du khách để lại.
Nhiều du khách chụp ảnh selfie với chú gấu nhỏ dẫn đến việc nó bị giết chết ở Oregon Sở cảnh sát Portland
Nhiều người thậm chí đến gần chụp ảnh selfie với con gấu và đăng tải lên mạng xã hội khiến giới chức địa phương lo ngại.
“Đây là ví dụ điểm hình cho thấy tại sao chúng tôi luôn khuyến cáo người dân không nên có gấu hoang thức ăn”, nhà bảo tồn động vật hoang dã Kurt Licence nói với tờ New York Post ngày 18.6.
“Mặc dù con người có lòng tốt, nhưng không nên cho thú hoang ăn”, theo ông Licence.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.