Gấu xâm chiếm lâu đài Dracula

13/06/2017 15:55 GMT+7

Lâu đài cổ Poenari đã trở nên hoang tàn nhưng là một điểm du lịch rất nổi tiếng ở miền trung Romania nhờ được mệnh danh là “lâu đài Dracula”.

Theo AFP, Dracula cũng không còn gây khiếp sợ nữa nhưng mới đây, một số du khách đã một phen hú vía khi đối mặt với bầy gấu nâu chiếm lĩnh nơi này.
Chính quyền địa phương ra thông cáo cho biết: “Bộ Môi trường đã cho phép chúng tôi bắt giữ 4 con gấu và chuyển chúng sang nơi thích hợp”.
Công trình này được hoàng thân Romania Vlad Tepes cho xây dựng vào thế kỷ 15. Hiện quần thể gấu nâu tại Romania có số lượng lớn nhất châu Âu, với khoảng 6.000 con, và việc du khách thường bỏ lại đồ ăn thừa là lý do gấu “xâm chiếm” lâu đài.

tin liên quan

Phát hiện mới về mộ Dracula
Theo kết quả nghiên cứu mới, di hài của nhân vật được gọi là Dracula trong đời thực đã được tìm thấy trong một ngôi mộ ở Ý chứ không phải ở phần núi Alps trên lãnh thổ Romania.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.