Ghana bắt 90 người Trung Quốc khai thác vàng lậu

15/10/2012 09:20 GMT+7

(TNO) Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 14.10 cho biết Ghana đã bắt giữ hơn 90 công dân Trung Quốc do tình nghi khai thác vàng lậu và 1 người đã thiệt mạng, theo hãng tin AP.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ “lo ngại nghiêm trọng” với Ghana về cái chết và những vụ bắt giữ nói trên.

Cơ quan trên nói rằng họ biết Ghana sẽ xử lý vấn đề theo luật và bảo vệ sự an toàn cũng như quyền của các công dân Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cung cấp rất ít chi tiết trong một tuyên bố đưa lên website. Cơ quan này nói rằng chính quyền Ghana đã tiến hành trấn áp hoạt động khai thác vàng bất hợp pháp trong năm nay và bắt giữ những người Trung Quốc “gần đây”.

Tháng trước, Đại sứ quán Trung Quốc ở Ghana thông báo 40 người Trung Quốc đã bị bắt giữ do tình nghi khai thác vàng bất hợp pháp, 38 người trong số này đã bị trục xuất.

Trung Quốc rất muốn chứng tỏ rằng họ có khả năng duy trì an ninh và quyền của các công dân quốc gia mình ở nước ngoài.

Lan Chi

>> 38 người Trung Quốc bị đuổi khỏi Ghana
>> Trục xuất 9 người Trung Quốc buôn lòng lợn trái phép
>> Một người Trung Quốc dùng búa đánh chết 3 trẻ em
>> Phạt tù nhóm đánh bạc có người Trung Quốc
>> Bắt một người Trung Quốc vận chuyển gần 4 kg heroin
>> Nuốt kim cương, một người Trung Quốc bị bắt
>> Phát hiện thêm nhiều người Trung Quốc hoạt động trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.