Giá dầu tiếp tục giảm sâu

Châu Yên
Châu Yên
23/12/2018 20:30 GMT+7

Thông báo giảm sản lượng của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vẫn chưa mang lại hiệu quả khi giá dầu thế giới tiếp tục lao dốc do hiện cung vẫn vượt xa cầu.

Theo tờ The Star, giá dầu thế giới sụt hơn 11% trong tuần qua, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9.2017. Cụ thể, giá dầu thô Brent giảm còn 52,79 USD/thùng trước khi tăng nhẹ lên 53,82 USD/thùng hôm 22.12. Tương tự, giá dầu WTI của Mỹ chốt còn 45,59 USD/thùng sau khi lao dốc xuống mức 45,13 USD/thùng.

Theo giới quan sát, những biến động về chính trị và xã hội tại Mỹ, thị trường tiêu thụ dầu mỏ hàng đầu thế giới, càng làm tăng thêm sự lo lắng của nhà đầu tư. Không lâu trước đó, OPEC cùng các đối tác nhất trí cắt giảm sản lượng dầu thô ở mức 1,2 triệu thùng/ngày trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 1.2019.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.