Gia nhập giáo phái, dùng thuốc chuột đầu độc cả gia đình vì không 'thuần khiết'

08/12/2017 19:00 GMT+7

Cảnh sát Ý đã bắt giữ một thanh niên bị nghi ngờ đã dùng thuốc diệt chuột nhằm sát hại các thành viên trong gia đình mình vì cho rằng họ không “thuần khiết”.

Mattia Del Zotto ở thành phố Monza (Ý) bị tố lén bỏ chất độc thallium trong thức ăn của ông bà nội và những người thân khác trong gia đình. Cả ông bà nội và cô ruột của Mattia Del Zotto đều không qua khỏi. Năm người họ hàng khác cũng phải nhập viện điều trị.
Del Zotto đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát tìm thấy biên lai mua hóa chất trên máy tính của người này.
Sau khi bị bắt, nghi can 27 tuổi thú nhận mình muốn “trừng phạt những người không thuần khiết” trong gia đình, theo BBC ngày 7.12 dẫn lời các công tố viên Ý.
Theo lời mẹ của Del Zotto, nghi phạm thời gian gần đây có tham gia vào một giáo phái bí ẩn. Vụ việc hiện đang được điều tra.

tin liên quan

Con đầu độc cha ruột bằng thuốc chuột
Ấm ức vì thường xuyên bị cha mắng chửi, nam thanh niên bị liệt hai chân quyết định lên mạng internet đặt mua thuốc chuột rồi đầu độc cha ruột.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.