Giải Nobel Hòa bình 2015 trao cho nhóm bộ tứ Tunisia

09/10/2015 16:51 GMT+7

(TNO) Giải Nobel Hòa bình năm 2015 đã được trao cho bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia nhờ những đóng góp trong việc xây dựng nền dân chủ sau cuộc Cách mạng hoa nhài năm 2011.

(TNO) Giải Nobel Hòa bình năm 2015 đã được trao cho bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia nhờ những đóng góp trong việc xây dựng nền dân chủ sau cuộc Cách mạng hoa nhài năm 2011.

Đại diện nhóm bộ tứ đối thoại Tunisia - Ảnh: AFPĐại diện nhóm bộ tứ đối thoại Tunisia - Ảnh: AFP
Ủy ban Nobel ngày 9.10 đã thông báo trao giải Nobel Hòa bình 2015 cho nhóm Bộ tứ đối thoại quốc gia Tunisia, theo NBC News.
Nhóm bộ tứ được thành lập vào mùa hè năm 2013 khi tiến trình dân chủ tại Tunisia có nguy cơ sụp đổ, có thể dẫn đến nội chiến. Nhóm này là công cụ giúp Tunisia chỉ trong vài năm thành lập một hệ thống hiến pháp đảm bảo các quyền cơ bản của toàn thể người dân, không phân biệt giới tính, nhận thức chính trị hay niềm tin tôn giáo, theo The Guardian dẫn bài phát biểu của Ủy ban Nobel.
Nhóm bộ tứ bao gồm 4 tổ chức: Tổng liên đoàn lao động Tunisia; Liên đoàn công nghiệp, thương mại và thủ công nghiệp Tunisia; Liên đoàn nhân quyền Tunisia và đoàn luật sư Tunisia.
“Nhóm bộ tứ đã mở đường cho đối thoại hòa bình giữa người dân, các đảng phải chính trị và chính quyền; giúp tìm ra những giải pháp cơ bản cho những thách thức về chia rẽ chính trị và tôn giáo”, thông báo của Ủy ban Nobel.
Giải Nobel Hòa bình trị giá 8 triệu crown Thụy Điển, tương đương 972.000 USD sẽ được trao vào ngày 10.10 tại thủ đô Oslo (Na Uy), theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.