Giảm trung tâm, tăng ngoại vi

08/01/2015 05:30 GMT+7

Nhìn vào thành phần 15 vị hồng y vừa được Giáo hoàng Francis tấn phong có thể thấy chủ ý của ông về định hướng phát triển cho Giáo hội Công giáo và cải cách bộ máy quyền lực ở tòa thánh Vatican.

Nhìn vào thành phần 15 vị hồng y vừa được Giáo hoàng Francis tấn phong có thể thấy chủ ý của ông về định hướng phát triển cho Giáo hội Công giáo và cải cách bộ máy quyền lực ở tòa thánh Vatican.

Giáo hoàng Francis chụp hình cùng tín đồ - Ảnh: Reuters
Trước nay, vị giáo hoàng này đã nhiều lần phê trách sự tập trung quyền lực đến mức chuyên quyền, quan liêu và cả không ít mờ ám tại Vatican. Ông cũng không giấu giếm chủ định cải tổ cơ bản tòa thánh nói riêng và giáo hội nói chung. Mới đây, Giáo hoàng Francis đã làm công chúng ngỡ ngàng khi công khai chỉ ra “15 căn bệnh hiện tại của bộ máy quyền lực trong tòa thánh”.
Với lần tấn phong hồng y thứ 2 này, Giáo hoàng Francis đã khẳng định chủ ý và quyết tâm nói trên. Đại đa số các vị hồng y mới không phải người châu Âu mà đến từ các vùng xa xôi và nghèo trên thế giới. Chỉ có một vị hồng y mới là chức sắc tại Vatican.
Toàn cầu hóa giáo hội và trẻ hóa đội ngũ hồng y là mục tiêu phấn đấu của giáo hoàng nhằm hướng tới cải cách toàn diện. Coi trọng các vùng giáo phận xa xôi và nghèo, thay đổi cục diện quyền lực giữa trung tâm là tòa thánh Vatican và châu Âu với các giáo phận bên ngoài cũng là cách của Giáo hoàng Francis nhằm đạt mục tiêu ấy.
Phần lớn thành viên đội ngũ hồng y rồi đây sẽ tham gia Mật nghị bầu chọn người kế nhiệm Giáo hoàng Francis và ông muốn đội ngũ ấy không chỉ trẻ hơn mà còn có nhiều thành viên hơn thuộc diện không phải người châu Âu và chức sắc trong tòa thánh Vatican. Cũng phải thôi khi chỉ một phần tư số người theo Công giáo trên thế giới sống ở châu Âu.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.