Giáo chủ tấn công sarin tại nhà ga Nhật bị tử hình

06/07/2018 10:45 GMT+7

Shoko Asahara, giáo chủ giáo phái Aum Shinrikyo từng tổ chức tấn công bằng khí độc sarin làm 13 người thiệt mạng trên tàu điện ngầm ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) năm 1995, đã bị treo cổ.

Reuters ngày 6.7 đưa tin vụ tử hình Asahara diễn ra tại một nhà tù ở Tokyo sáng cùng ngày.
Giáo chủ 63 tuổi này là người đầu tiên bị thi hành án trong số 13 thành viên giáo phái tận thế Aum Shinrikyo lãnh án tử hình.
Chánh văn phòng Nội các Nhật, ông Yoshihide Suga đã xác nhận vụ tử hình Asahara.
Truyền thông địa phương đưa tin 6 thành viên khác của giáo phái Aum Shinrikyo cũng đã bị tử hình ngay sau đó. Sáu thành viên còn lại vẫn đang chờ bị thi hành án.
Vụ tấn công bằng khí độc thần kinh sarin do giáo phái Aum Shinrikyo thực hiện 23 năm về trước đã làm 13 người thiệt mạng và hơn 6.000 người khác bị thương.
Gần 200 thành viên của giáo phái Aum Shinrikyo đã bị kết tội trong vụ tấn công trên.
Giáo phái Aum Shinrikyo, đã được đổi tên thành Aleph, từng có 10.000 thành viên ở Nhật và 30.000 thành viên khác ở Nga. Hiện giáo phái này vẫn có hàng trăm thành viên.
Giáo phái này đang bị cảnh sát Nhật giám sát và các thủ lĩnh mới của nó công khai chối bỏ Asahara.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.