Giáo hoàng cho phép tổ chức sớm mật nghị

26/02/2013 08:54 GMT+7

(TNO) Giáo hoàng Benedict XVI đã sửa đổi luật Giáo hội để Mật nghị Hồng y bầu người kế vị có thể diễn ra sớm hơn.

(TNO) Giáo hoàng Benedict XVI đã sửa đổi luật Giáo hội để Mật nghị Hồng y bầu người kế vị có thể diễn ra sớm hơn, theo thông báo của Vatican hôm 25.2.

Việc sửa đổi Tông hiến Universi Dominici Gregis (do cố Giáo hoàng John Paul II ban hành năm 1996) đồng nghĩa với việc các hồng y không cần phải chờ đợi 15 ngày kể từ khi "trống tòa" (sede vancate, nghĩa là ngôi giáo hoàng đang bị bỏ trống) để có thể bắt đầu mật nghị.

Do vậy, mật nghị giờ đây có thể khai mạc trước ngày 15.3, theo BBC.

Quyết định thoái vị của Giáo hoàng Benedict sẽ chính thức có hiệu lực vào ngày 28.2.

“Tôi trao cho Hồng y đoàn khả năng dời ngày khai mạc mật nghị lên sớm hơn một khi toàn thể hồng y hiện diện, hoặc lùi ngày khai mạc một vài ngày nếu có lý do nghiêm trọng”, Giáo hoàng nói trong một thông báo được đọc bởi người phát ngôn của Vatican, linh mục Federico Lombardi.

Cũng theo thông báo của Vatican, Giáo hoàng đã tiếp kiến ba vị hồng y được phân công điều tra vụ rò rỉ thông tin Vatileaks vào sáng ngày 25.2.

Linh mục Lombardi cho biết Giáo hoàng Benedict đã quyết định rằng nội dung của cuộc điều tra, mà chỉ có chính ông được biết, chỉ dành riêng cho vị giáo hoàng kế vị.

Sơn Duân

>> Giáo hoàng ban phước lần cuối
>> Tiết lộ chấn động về chuyện Giáo hoàng thoái vị
>> Giáo hoàng có thể tổ chức sớm mật nghị
>> Luật bầu giáo hoàng có thể được thay đổi
>> Giáo hoàng Benedict XVI bắt đầu lui về ở ẩn
>> Giáo hoàng kêu gọi cầu nguyện cho ông và người kế nhiệm
>> Quyết định lịch sử của Giáo hoàng
>> Giáo hoàng chủ tế thánh lễ cuối cùng trước công chúng
>> Giáo hoàng Benedict XVI xuất hiện trước công chúng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.