Giáo hoàng phản đối gây chiến tại Syria

03/09/2013 20:16 GMT+7

(TNO) Giáo hoàng Francis đã đưa ra thông điệp phản đối giải pháp can thiệp quân sự vào Syria qua mạng xã hội Twitter, AFP ngày 3.9 đưa tin.

(TNO) Qua mạng xã hội Twitter, Giáo hoàng Francis đã đưa ra thông điệp phản đối giải pháp can thiệp quân sự vào Syria, AFP ngày 3.9 đưa tin.

Thông điệp “Mãi không chiến tranh, mãi không chiến tranh” đã được đăng trên tài khoản Twitter của ngài, vốn được mở tới 9 thứ tiếng.

Trước đó, trong buổi cầu nguyện tại Vatican ngày 1.9, Giáo hoàng Francis chỉ trích việc sử dụng vũ khí hóa học ở Syria nhưng kêu gọi các nước đừng động binh để giải quyết khủng hoảng.

Giáo hoàng nhận định: “Trái tim tôi bị tổn thương nặng nề sau những gì đã xảy ra ở Syria và bàng hoàng với những gì được thông báo sẽ xảy đến”.

Hiện tài khoản Twitter của người đứng đầu Giáo hội Công giáo được khoảng 9 triệu người theo dõi.

Lan Chi

>> 3 triệu người tập trung chào đón giáo hoàng
>> Giáo hoàng Francis được bầu là “Người đàn ông của năm”
>> Diễn viên Nga đóng vai Giáo hoàng John Paul II
>> Cố Giáo hoàng John Paul II sẽ được phong thánh vào cuối năm
>> Cố Giáo hoàng John Paul II sắp được phong thánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.