Giao tranh dữ dội ở quê ông Saddam Hussein

28/06/2014 03:00 GMT+7

Theo Reuters hôm qua, quân đội Iraq đã mở cuộc đổ bộ tấn công bằng máy bay trực thăng nhằm chiếm lại thành phố miền bắc Tikrit từ tay tổ chức ISIL.


Khủng hoảng ở Iraq đã khiến hàng trăm ngàn người phải di tản - Ảnh: Reuters 

Nhân chứng cho biết giao tranh ác liệt đang nổ ra tại thành phố quê hương của Tổng thống bị lật đổ Saddam Hussein, cùng thuộc Hồi giáo Sunni với ISIL. Một nguồn tin an ninh cho biết các tay súng ISIL nã đạn liên hồi vào các trực thăng của quân đội, buộc chúng phải hạ cánh khẩn cấp xuống một sân vận động. Đến nay, hai bên vẫn đang giằng co quanh khu vực này.

Trong khi đó, theo trang tin DEBKAfile, có dấu hiệu các tay súng ISIL bắt đầu tiến công các chốt kiểm soát ở biên giới Iraq với Ả Rập Xê Út và Jordan cũng như đã xuất hiện ở Li Băng.

Trùng Quang

>> ISIL chiếm trọn nhà máy lọc dầu lớn nhất Iraq
>> Iraq: ISIL chiếm được chốt biên giới với Syria, Jordan
>> ISIL giết thẩm phán xử tử Saddam Hussein

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.