Giàu như nghị sĩ Mỹ

30/12/2011 00:13 GMT+7

Những khái niệm “khủng hoảng tiền tệ”, “suy thoái kinh tế” có vẻ hoàn toàn “xa lạ” với giới nghị sĩ Mỹ. Bởi thống kê cho thấy các triệu phú chiếm gần phân nửa số ghế tại quốc hội nước này.

Những khái niệm “khủng hoảng tiền tệ”, “suy thoái kinh tế” có vẻ hoàn toàn “xa lạ” với giới nghị sĩ Mỹ. Bởi thống kê cho thấy các triệu phú chiếm gần phân nửa số ghế tại quốc hội nước này.

Dẫn nguồn của Trung tâm trả lời thắc mắc về chính giới, Báo The New York Times cho biết khoảng cách giàu nghèo giữa các nghị sĩ và dân thường tại Mỹ đang ngày càng nới rộng. Trung bình một nghị sĩ giàu gấp 9 lần so với người dân và tỷ lệ này vẫn tăng trong thời khủng hoảng.

Trong số những nghị sĩ giàu nhất là dân biểu đảng Cộng hòa Darrell Issa, đại diện bang California. Theo tờ The Washington Post, tài sản của ông Issa vào khoảng 700 triệu USD trong năm ngoái.

Giới chuyên gia cho rằng nguyên nhân của tình trạng này một phần là các ông bà nghị có lợi thế kinh doanh do nắm được trước các thông tin về chuyển động thị trường.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.