Ngậm bồ hòn làm ngọt

05/04/2017 08:42 GMT+7

Kết quả cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi ở Serbia làm EU vừa hài lòng vừa hậm hực.

Thủ tướng Serbia Aleksandar Vucic, đồng thời là chủ tịch đảng Tiến bộ Serbia (SNS) đang cầm quyền, đắc cử tổng thống. EU hài lòng về kết quả này vì ông Vucic được EU coi là thân thiện và hợp tác rất xây dựng với tổ chức này trong việc xử lý vấn đề tị nạn. EU nhìn nhận ông Vucic như một sự đảm bảo cho tình hình chính trị an ninh trên bán đảo Balkan và mối quan hệ giữa Serbia và Kosovo không bị xấu đi. Trong bối cảnh tình hình mới là nước Anh ra khỏi EU cũng như Tổng thống Donald Trump coi nước Mỹ là trên hết và trước hết, EU hơn bao giờ hết cần được yên ổn và yên bình trong nội bộ liên minh cũng như trên châu lục. Ổn định chính trị ở Serbia và vai trò của nước này đối với an ninh và ổn định ở Balkan vì thế càng thêm quan trọng và cần thiết đối với EU.
Vì nhu cầu ấy mà EU phải bỏ qua và chịu chấp nhận không ít nghi ngại cũng như hậm hực từ thắng lợi của ông Vucic. Với vai trò chủ tịch đảng cầm quyền, ông Vucic tuy giờ ở cương vị trên danh nghĩa không thực quyền nhưng vẫn thực quyền trong thực chất. EU không thể không lo ngại ông Vucic ở Serbia sẽ tập trung mọi quyền lực vào mình như ông Recep Erdogan ở Thổ Nhĩ Kỳ hay ông Vladimir Putin ở Nga. Ông Vucic thiện chí với EU nhưng đồng thời còn thân thiện hơn thế nữa với Nga, trong khi đẩy lùi ảnh hưởng của Nga trên bán đảo Balkan và phân hóa các nước ở đây với Nga là mục tiêu EU vẫn theo đuổi từ lâu nay. Từ khi ông Vucic cầm quyền ở Serbia từ năm 2014 đến nay, EU có thừa lý do để bất bình về dân chủ, nhân quyền. EU phải ngậm bồ hòn làm ngọt là vì thế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.