Hải quân Hàn Quốc diễn tập ở Hoàng Hải

29/11/2011 12:55 GMT+7

(TNO) Hải quân Hàn Quốc ngày 29.11 đã tiến hành một cuộc diễn tập tại Hoàng Hải nhằm chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xâm nhập bằng đường biển của CHDCND Triều Tiên, thông tấn xã Yonhap đưa tin.

(TNO) Hải quân Hàn Quốc ngày 29.11 đã tiến hành một cuộc diễn tập tại Hoàng Hải nhằm chuẩn bị sẵn sàng trước khả năng xâm nhập bằng đường biển của CHDCND Triều Tiên, thông tấn xã Yonhap đưa tin.

“Cuộc diễn tập được tổ chức với nhiều tình huống khác nhau có thể xuất hiện trên biển. Nó cũng nhằm phát triển khả năng tương tác giữa các đơn vị trong tất cả các nhánh của hải quân”, Yonhap dẫn lời một quan chức hải quân giấu tên cho biết.

Cuộc diễn tập kéo dài 1 ngày diễn ra tại vùng biển gần cảng Pyeongtaek, cách thủ đô Seoul khoảng 70km về phía nam. Tham gia diễn tập có tàu khu trục Sejong Đại đế - tàu khu trục lớp Aegis đầu tiên của Hàn Quốc được trang bị hệ thống kiểm soát vũ khí tích hợp - cùng với khoảng 20 tàu khu trục khác, tàu tuần tra và tàu cao tốc.

Theo kịch bản, một tàu ngầm của miền Bắc băng qua ranh giới biển giữa 2 nước, Hải quân Hàn Quốc liền triển khai một máy bay trực thăng chống tàu Lynx và một máy bay do thám chống tàu ngầm P-3C. Một máy bay chiến thuật của Không quân và một máy bay trực thăng của Lục quân cũng tham gia diễn tập.

Hàn Quốc cáo buộc CHDCND Triều Tiên đánh chìm một tàu chiến của nước này gần ranh giới biển gây tranh cãi giữa 2 miền hồi tháng 3 năm ngoái. Bình Nhưỡng đã cực lực bác bỏ sự dính líu vào vụ việc này.

CHDCND Triều Tiên chưa có phản ứng gì với cuộc diễn tập của Hải quân Hàn Quốc.

Khang Huy

>> CHDCND Triều Tiên thử tên lửa chống hạm
>> Hàn Quốc viện trợ vaccine cho CHDCND Triều Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.