Hai tàu biển đâm nhau, 16 người mất tích

10/03/2009 10:19 GMT+7

(TNO) Ngày 10.3, hai chiếc tàu vận tải đã đâm vào nhau ở ngoài khơi Nhật Bản khiến 16 người mất tích. Một chiếc tàu trong vụ tai nạn có thể đã chìm xuống biển.

Thông tin trên do lực lượng tuần duyên Nhật Bản trong khu vực cung cấp. Lực lượng này đã điều 5 chiếc tàu và 3 máy bay trực thăng để tìm kiếm các thủy thủ bị mất tích cùng con tàu của họ.

Trong nhóm thủy thủ mất tích có 7 người Hàn Quốc và 9 người Indonesia, đều là thủy thủ của một chiếc tàu vận tải Hàn Quốc. Tàu này chở thép, đang trên đường trở về Hàn Quốc thì bị tai nạn.

Chiếc tàu còn lại trong vụ tai nạn được đăng ký ở Panama. Cả 19 người trên tàu này đều an toàn. Tàu này chở theo xe cộ, dự định cập một bến cảng cách khu vực xảy ra tai nạn chừng 200km. Sau khi sự cố xảy ra, chiếc tàu Panama cũng tham gia vào công tác tìm kiếm nạn nhân.

AP dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết tai nạn xảy ra vào lúc sáng sớm, giữa lúc tầm nhìn rất hạn chế do đang có mưa.

Ông này nói thêm chiếc tàu tải trọng 4.255 tấn của Hàn Quốc đang bị mất tích và có thể đã chìm xuống biển.

Hiện chưa rõ chi tiết của vụ va chạm này. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.