Hai vụ chìm phà, 41 người mất tích

15/09/2014 02:00 GMT+7

Ít nhất 14 người chết và 12 người mất tích trong vụ chìm phà ngoài khơi nhóm đảo Sula, miền đông Indonesia vào ngày 14.9.

AFP dẫn lời một phát ngôn viên của Cơ quan Ứng phó thảm họa quốc gia Indonesia cho hay: “Không có người nước ngoài nào trong vụ tai nạn. Trong số 35 người có mặt trên phà, 9 người được cứu, 14 người chết và 12 người mất tích”.

Rạng sáng cùng ngày, một chiếc phà chở khách khác gặp nạn tại vùng biển thuộc tỉnh Nam Leyte của Philippines.

Theo danh sách hành khách, có 84 người trên phà khi nó bị sóng lớn đánh chìm. Đến nay, giới chức đã xác định ít nhất 2 người chết và 29 người mất tích, theo CNN. Những người còn lại được ngư dân và lực lượng cứu hộ cứu kịp thời. Giới chức 2 nước cho hay nguyên nhân tai nạn là do thời tiết xấu bởi tác động của bão Kalmaegi. Cơn bão này được dự báo sẽ tiến vào biển Đông vào sáng nay 15.9 với diễn biến khá phức tạp.

Xuân Hồng

>> Bangladesh: Chìm phà chở 200 người, ít nhất 2 người chết
>> Hàn Quốc: Trực thăng tìm xác nạn nhân chìm phà rơi xuống khu dân cư, 5 người chết
>> Tổng thống Hàn Quốc nhận trách nhiệm về vụ chìm phà Sewol

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.