Hàn - Nhật căng thẳng vì đảo tranh chấp

11/08/2012 03:15 GMT+7

Ngày 10.8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak bất ngờ tới thăm nhóm đảo Dokdo/Takeshima đang tranh chấp với Nhật Bản.

Theo AFP, ông Lee gặp gỡ lực lượng tuần duyên và một số cư dân trên đảo đồng thời tuyên bố: “Dokdo là lãnh thổ cố hữu của chúng ta. Hãy bảo vệ nhóm đảo với niềm tự hào”.

Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Hàn Quốc đến thăm nhóm đảo có vị trí chiến lược quan trọng và giàu tài nguyên này. Ngoài ra, Seoul còn thông báo kế hoạch lập vùng huấn luyện quân sự tại Dokdo/Takeshima cũng như dự kiến tập trận ở khu vực trên vào giữa tháng 8, theo Yonhap.

Nhật Bản lập tức phản ứng quyết liệt sau chuyến thăm. Thủ tướng Yoshihiko Noda giận dữ tuyên bố: “Đây là một hành động cực kỳ đáng lên án”. Tokyo cũng triệu hồi đại sứ tại Seoul về nước và Ngoại trưởng Koichiro Gemba cho biết: “Chúng tôi không biết khi nào sẽ để ông ấy trở lại Hàn Quốc. Chuyến thăm gây ảnh hưởng tai hại đến quan hệ song phương”.

Chuyến thăm của ông Lee diễn ra sau khi Nhật ra Sách trắng quốc phòng khẳng định chủ quyền đối với nhóm đảo trên còn Hàn Quốc sắp bước vào các kỳ bầu cử quan trọng vào cuối năm.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.