Hàn Quốc có thể gia nhập TPP?

16/10/2015 18:58 GMT+7

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 16.10 đã tỏ ý cho thấy Hàn Quốc có thể tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong chuyến công du đến Mỹ, theo hãng tin AFP.

(TNO) Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 16.10 đã tỏ ý cho thấy Hàn Quốc có thể tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong chuyến công du đến Mỹ, theo hãng tin AFP.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang có chuyến công du Mỹ - Ảnh: ReutersTổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đang có chuyến công du Mỹ - Ảnh: Reuters
Bà Park nói rằng Hàn Quốc, vốn ban đầu không tham gia hiệp định với 12 thành viên do Mỹ chủ xướng, là một “đối tác tự nhiên” của khối này.
“Hàn Quốc hoan nghênh thỏa thuận TPP đạt được tuần qua”, bà Park nói trong bài phát biểu tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược (CSIS) ở thủ đô Washington.
“Do đã ký thỏa thuận thương mại với 10 trong 12 quốc gia thành viên TPP, tôi tin Hàn Quốc là một đối tác tự nhiên của TPP”, người đứng đầu cính phủ Hàn Quốc nhấn mạnh.
Hàn Quốc đã không tham gia TPP từ lúc đầu vì muốn theo đuổi một thỏa thuận thương mại song phương với Trung Quốc và các nước khác, khiến Washington có ý bất bình.
Các nước tham gia TPP bao gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Úc, Brunei, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Thỏa thuận được xem là một đối trọng với ảnh hưởng kinh tế đang ngày một lớn mạnh của Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ, trong khu vực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.