Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên trả tự do cho hai công dân bị bắt

27/03/2015 12:20 GMT+7

(TNO) Hàn Quốc ngày 27.3 đề nghị Triều Tiên trả tự do ngay lập tức hai công dân Hàn bị Triều Tiên bắt giữ với cáo buộc 'vô căn cứ' rằng họ là gián điệp.

(TNO) Hàn Quốc ngày 27.3 đề nghị Triều Tiên trả tự do ngay lập tức cho hai công dân Hàn bị Triều Tiên bắt giữ với cáo buộc “vô căn cứ” rằng họ là gián điệp.

Ngôi làng Bàn Môn Điếm nằm giữa biên giới hai nước Hàn Quốc - Triều Tiên - Ảnh: AFP 
Triều Tiên ngày 26.3 tuyên bố đã bắt giữ hai người đàn ông Hàn Quốc, Kim Kuk-Gi và Choe Chun-Gil, theo AFP.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết “hai gián điệp” Kim và Choe đã đến Triều Tiên để thu thập thông tin tình báo về Đảng Lao động Triều Tiên (đảng cầm quyền), tham gia chiến dịch chống phá chính quyền Triều Tiên do tình báo Mỹ và Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) tổ chức.
Hai người bị bắt xuất hiện tại một cuộc họp báo ở thủ đô Bình Nhưỡng, cùng với sự có mặt của nhiều nhà báo và nhà ngoại giao nước ngoài, theo KCNA. Hiện vẫn chưa rõ hai người bị bắt ở đâu và khi nào.
Phản ứng trước vụ việc này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng cả hai người đàn ông Hàn Quốc bị bắt giữ đều từ “những cáo buộc vô căn cứ”.
“Chính phủ Hàn Quốc đề nghị Triều Tiên trả tự do cho công dân của chúng tôi… và cho họ hồi hương ngay lập tức”, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byeong-Cheol lên tiếng.
Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang do cuộc tập trận chung thường niên giữa quân đội hai nước Mỹ-Hàn Quốc đang diễn ra. Bình Nhưỡng cho rằng đây là hành động diễn tập chiến tranh chuẩn bị cho cuộc xâm lược Triều Tiên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.