Hàn Quốc đề xuất đàm phán liên Triều sau thông điệp của ông Kim Jong-un

02/01/2018 14:38 GMT+7

Chính phủ Hàn Quốc vừa đề xuất tổ chức cuộc đối thoại cấp cao với CHDCND Triều Tiên vào tuần tới nhằm đáp lại thông điệp mừng năm mới mang tính hòa giải với miền Nam của nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên.

Cụ thể, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ngày 2.1 đề xuất hai bên gặp nhau vào ngày 9.1 tại Bàn Môn Điếm thuộc khu phi quân sự liên Triều, theo Yonhap.
“Chúng tôi hy vọng hai miền Triều Tiên sẽ ngồi lại để bàn về việc miền Bắc muốn tham gia Thế vận hội Mùa đông và những cách cải thiện quan hệ liên Triều một cách thẳng thắn. Chính phủ sẵn sàng đối thoại với miền Bắc bất kể thời gian, địa điểm và hình thức”, ông Cho nhấn mạnh.
Trong bài phát biểu mừng năm mới hôm 1.1, nhà lãnh đạo Kim Jong-un bất ngờ kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên, cải thiện quan hệ với miền Nam và ngỏ lời sẵn sàng tham gia Thế vận hội Mùa đông, dự kiến diễn ra ở Hàn Quốc vào tháng 2.
Ông Kim đưa ra tuyên bố bất ngờ nói trên trong lúc Hàn Quốc hy vọng Triều Tiên sẽ tham gia Thế vận hội Mùa đông vì tin rằng động thái này sẽ hỗ trợ hạ nhiệt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Nếu được tổ chức, cuộc gặp sắp tới sẽ là cuộc đối thoại cấp cao liên Triều đầu tiên kể từ tháng 12.2015. Hồi tháng 7.2017, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới hai bên, nhưng bị Bình Nhưỡng từ chối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.