Hàn Quốc “không phản đối Nhật điều tàu khu trục gần Hoàng Hải”

04/06/2012 09:56 GMT+7

(TNO) Một quan chức cấp cao Hàn Quốc vừa tiết lộ rằng Seoul sẽ không phản đối việc Nhật Bản điều tàu khu trục tới vùng biển quốc tế ở Hoàng Hải, ngay cửa ngỏ của Trung Quốc, theo báo Chosun Ilbo ngày 4.6.

Vị quan chức này lý giải rằng chính phủ Hàn Quốc nhận thấy việc bảo vệ tự do đi lại ở vùng biển quốc tế trên Hoàng Hải phù hợp với lợi ích an ninh của nước này.

tàu Nhật 
Hai tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa Aegis của Nhật - Ảnh: AFP

Hiện Tokyo đang xem xét kế hoạch điều tàu khu trục được trang bị hệ thống tên lửa Aegis tới vùng biển nói trên nhằm phát hiện các động thái về tên lửa từ CHDCND Triều Tiên.

Tuy nhiên, theo Chosun Ilbo, Seoul cho rằng kế hoạch điều tàu Aegis nói trên có thể ứng phó hiệu quả bất kỳ nỗ lực của Trung Quốc muốn kiểm soát ở Hoàng Hải trong trường hợp xảy ra bất ổn trên bán đảo Triều Tiên và sẽ đảm bảo cho tàu hải quân Hàn Quốc và Mỹ vào vùng biển này dễ dàng.

Chosun Ilbo nhận định Trung Quốc có khuynh hướng phản ứng mạnh nếu bất kỳ tàu chiến nước ngoài nào vào Hoàng Hải vì Bắc Kinh xem đây là cửa ngỏ của mình.

Hàn Quốc đang xem xét ký thỏa thuận chia sẻ thông tin quân sự với Nhật Bản, bất chấp phản đối của một số nghị sĩ.

Bên lề Hội nghị Thượng đỉnh An ninh châu Á, hay còn được gọi Đối thoại Shangri-La, ở Singapore hồi cuối tuần qua, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta và Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Shu Watanabe đã cam kết đẩy mạnh hợp tác quốc phòng ba bên để ứng phó mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap.

Văn Khoa

>> Trung Quốc cấm đánh bắt ở biển Hoa Đông
>> Bắc Kinh tăng cường tàu hải giám
>> Bí ẩn quanh vụ tàu Trung Quốc bị Triều Tiên bắt
>> Đến lượt Triều Tiên bắt giữ tàu cá Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.