Hàn Quốc mở rộng lệnh cấm nhập khẩu thủy sản Nhật

06/09/2013 10:26 GMT+7

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 6.9 thông báo mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đến tất cả loại thủy sản Nhật Bản từ tỉnh Fukushima bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân và bảy tỉnh lân cận.

(TNO) Chính phủ Hàn Quốc hôm nay 6.9 thông báo mở rộng lệnh cấm nhập khẩu đến tất cả loại thủy sản Nhật Bản từ tỉnh Fukushima bị ảnh hưởng bởi sự cố hạt nhân và bảy tỉnh lân cận, theo hãng tin Yonhap.

Trước đó, chính phủ Hàn Quốc chỉ cấm nhập khẩu vài loại thủy sản không lâu sau khi trận động đất xảy ra ở vùng đông bắc của Nhật Bản hồi tháng 3.2011, dẫn đến sự cố hạt nhân tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.

 Nhà máy điện hạt nhân Fukuhsima số 1
Toàn cảnh Nhà máy điện hạt nhân Fukuhsima số 1 - Ảnh: Reuters

“Theo lệnh cấm mới, tất cả sản phẩm từ khu vực nói trên sẽ bị cấm, bất kể chúng có nhiễm xạ hay không”, Yonhap dẫn thông cáo từ Bộ Đại dương và thủy sản Hàn Quốc cho hay.

“Lệnh cấm được đưa ra khi người dân ngày càng lo ngại về tình trạng hàng trăm tấn nước nhiễm xạ bị rò rỉ mỗi ngày từ nơi xảy ra sự cố hạt nhân ở Fukushima”, thông cáo viết.

Cũng theo thông báo, động thái trên được đưa ra sau khi Seoul kết luận họ không rõ sự cố hạt nhân ở Nhật sẽ diễn biến ra sao trong tương lai và thông tin mà Tokyo cung cấp từ trước tới nay vẫn chưa đủ để dự báo những diễn biến tiếp theo.

Hôm 5.9, Công ty điện Tokyo thông báo đã phát hiện nước ngầm gần một bồn chứa nước rò rỉ của Nhà máy điện Fukushima số 1 bị nhiễm xạ.

Trước đó vài ngày, chính phủ Nhật tuyên bố sẽ chi khoảng 47 tỉ yen (hơn 470 triệu USD) để xử lý nước nhiễm xạ tại nhà máy nói trên.

Văn Khoa

>> Nước nhiễm xạ từ nhà máy Fukushima chảy ra biển
>> 30 người nhiễm xạ do sự cố ở Nhật
>> Nước nhiễm xạ rò rỉ tại nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản
>> Phát hiện gạo nhiễm xạ ở Nhật
>> Nhật: Nỗi sợ thịt nhiễm xạ lan rộng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.