Hàn Quốc nhắm đến tàu ngầm hạt nhân

28/08/2017 08:14 GMT+7

Hãng tin Yonhap hôm qua dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết quân đội Hàn Quốc bắt đầu xem xét kế hoạch đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Hiện tại hải quân nước này đã giao cho một viện nghiên cứu tư nhân tìm cách tháo gỡ những hạn chế về mặt pháp lý và kỹ thuật trước khi trình báo cáo lên quân đội và chính phủ vào cuối năm 2017 để đưa ra quyết định.
Nhiều quan chức và Bộ trưởng Quốc phòng Song Young-moo được cho là muốn đẩy nhanh kế hoạch đóng tàu ngầm hạt nhân nhằm đối phó mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên, theo Yonhap.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho biết Hàn Quốc vướng phải một số rào cản, cụ thể là chính sách nói không với năng lượng nguyên tử của Tổng thống Moon Jae-in và thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.
Theo thỏa thuận năm 2015, Hàn Quốc chỉ được phép làm giàu uranium “vì mục đích hòa bình” ở cấp độ thấp hơn mức có thể dùng làm nhiên liệu cho tàu ngầm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.