Hàn Quốc: sinh viên bị bắt vì nghi gửi bom hại thầy

14/06/2017 12:08 GMT+7

Nam sinh viên 25 tuổi khai mình tự chế bom mà không cần tra cứu thông tin trên mạng.

Tờ The Korea Times đưa tin cảnh sát Seoul bắt một sinh viên 25 tuổi họ Kim vì đã gửi bom thư đến văn phòng giáo sư của mình thuộc khoa cơ khí Đại học Yonsei hôm 13.6.
Giáo sư cùng họ Kim bị bỏng khi mở chiếc hộp chứa thiết bị nổ tự chế. Ông được đưa đến bệnh viện Severance điều trị và tình trạng sức khỏe đã ổn định.
Nam sinh viên trước đó bác bỏ mọi cáo buộc khi bị thẩm vấn nhưng đã thừa nhận sau khi cảnh sát tìm thấy hình ảnh do camera an ninh ghi lại cảnh anh ta vứt bỏ găng tay dính thuốc súng.
Nghi phạm khai nhận mình gửi bom cho giáo sư Kim vì tức giận giáo sư đã không cho mình hoàn thành đủ tín chỉ để tốt nghiệp, theo The Korea Times.


Theo cảnh sát, sinh viên Kim khai nhận mình tự chế bom mà không cần tìm thông tin trên mạng.
Thiết bị nổ là một chiếc ly giữ nhiệt có ngòi nổ và dây dẫn kết nối với 4 cục pin thông thường, được nhồi thuốc súng và nhiều mảnh bu lông nhằm tăng tính sát thương.
“Dường như nghi phạm chế tạo bom với kiến thức khoa học cơ bản”, một sĩ quan cảnh sát cho biết.
Cảnh sát đã gửi máy tính và điện thoại di động của nghi phạm đến Viện pháp y quốc gia để phân tích.
Thiết bị nổ tự chế của sinh viên Đại học Yonsei, Hàn Quốc Ảnh chụp màn hình The Korea Times

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.