Hàn Quốc tăng cường phòng thủ tên lửa

Khánh An
Khánh An
15/08/2019 09:37 GMT+7

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm qua thông báo sẽ trang bị 2 hệ thống radar cảnh báo sớm tên lửa và đóng 3 khu trục hạm mang theo hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis trong vòng 5 năm tới.

Theo Yonhap, dự án nhằm phát hiện, ngăn chặn trong trường hợp tên lửa được phóng từ CHDCND Triều Tiên. Đây cũng là một phần quan trọng trong kế hoạch quốc phòng giai đoạn 2020 - 2024, với tổng ngân sách 290.500 tỉ won (5,55 triệu tỉ đồng).
Cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cảnh báo Hàn Quốc không nên đặt tên lửa tầm trung của Mỹ vì đó sẽ là “hành động khinh suất khiến gia tăng căng thẳng” trong khu vực. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho hay Washington sẽ tham vấn các đồng minh ở châu Á về địa điểm đặt tên lửa tầm trung.

[VIDEO] Tổng thống Trump: Triều Tiên sẵn sàng tái đàm phán sau khi kết thúc tập trận chung Mỹ - Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.