Hàn Quốc tập trận pháo binh rầm rộ sát biên giới Triều Tiên

18/08/2016 12:42 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc ngày 18.8 tổ chức cuộc tập trận pháo binh lớn nhất từ trước đến nay ngay biên giới với Triều Tiên nhằm khẳng định sẵn sàng đáp trả các hành động gây hấn.

Cuộc tập trận diễn ra một ngày trước dịp kỷ niệm một năm ngày Triều Tiên nã pháo vào các khu vực phía nam của vùng phi quân sự (DMZ) giữa 2 nước, theo hãng tin Yonhap ngày 18.8.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo có khoảng 300 khẩu pháo tự hành K-9 và K-55 từ 49 tiểu đoàn tham gia vào cuộc tập trận bắn đạn thật ngày 18.8. Cuộc tập trận sẽ bắt đầu vào khoảng 17 giờ (15 giờ, giờ Việt Nam).
Vào ngày 20.8.2015, Triều Tiên bắn nhiều loạt pháo về khu vực quân sự của Hàn Quốc ở huyện Yeoncheon, cách thủ đô Seoul 62 km về phía bắc. Hàn Quốc cùng ngày hôm đó bắn trả 29 phát pháo về phía Triều Tiên.
Theo Yonhap, việc nã pháo của Triều Tiên là một trong những động thái gây khiêu khích của nước này trong tháng 8.2015. Trước đó, vào ngày 4.8, hai lính Hàn Quốc bị thương nghiêm trọng do giẫm phải mìn khi đang tuần tra ở làng Bàn Môn Điếm, thuộc khu DMZ.
Một lính bị mất 2 chân trong khi người còn lại mất một chân. Phía Hàn Quốc tố cáo Triều Tiên đứng sau vụ việc nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc.
Hàn Quốc sau đó cho mở hệ thống loa tuyên truyền công suất lớn ngay biên giới 2 nước để đáp trả. Tình hình căng thẳng dẫn đến việc Triều Tiên nã pháo về phía Hàn Quốc.
Đến ngày 25.8.2015, hai nước đạt thoả thuận xoa dịu căng thẳng sau khi phía Hàn Quốc chịu nhượng bộ ngừng chiến dịch tuyên truyền bằng loa, trong khi đó Triều Tiên cũng tuyên bố lấy làm tiếc về vụ nổ mìn khiến 2 lính Hàn Quốc bị thương ở DMZ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.