Hàn Quốc truy tìm 3 người Việt trốn cách ly

28/07/2020 22:51 GMT+7

Chính quyền Hàn Quốc tuyên bố sẽ trục xuất 3 người lao động Việt Nam bỏ trốn khỏi nơi cách ly Covid -19 nếu tìm được.

Giới chức Hàn Quốc đang truy dấu 3 người Việt bỏ trốn khỏi nơi cách ly tại thành phố Gimpo, tỉnh Gyeonggi ngày 27.7.
Theo Yonhap, 3 lao động này đến Hàn Quốc vào ngày 20.7 và không bị nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, theo quy định, mọi người nhập cảnh vào nước này, kể cả công dân Hàn Quốc, đều phải cách ly 14 ngày.
Địa điểm cách ly là các khách sạn được bố trí lại, thu phí 150.000 won mỗi đêm, bao gồm thức ăn. Ba người Việt bỏ trốn khỏi phòng cách ly ở tầng 6 của khách sạn bằng cách đu dây xuống đất.

Đoạn dây dùng để bỏ trốn của 3 người Việt

Ảnh chụp màn hình Dong-A Ilbo

Tính đến tối 28.7, cảnh sát vẫn chưa tìm ra tung tích của cả ba. Tờ Korea Herald dẫn lời quan chức y tế cấp cao Hàn Quốc Sohn Young-rae cho biết sẽ khiếu nại 3 người bỏ trốn và yêu cầu trục xuất theo luật di trú, đồng thời cấm nhập cảnh trở lại.
Ông Sohn bác bỏ khả năng 3 người này bỏ trốn vì giá trọ, vì nhà tuyển dụng đã chi trả đầy đủ trước khi đưa lao động đến cơ sở cách ly.
Tính đến ngày 28.7, có 14.203 ca Covid-19 tại Hàn Quốc, trong đó 300 người tử vong và 13.007 người hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.