Hàn Quốc xác nhận công dân đầu tiên gia nhập IS

24/02/2015 20:12 GMT+7

(TNO) Một thanh niên Hàn Quốc được cho là mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1.2015 đã gia nhập và được huấn luyện bởi tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận đây được xem là công dân đầu tiên của nước họ gia nhập IS, theo Yonghap.

(TNO) Một thanh niên Hàn Quốc được cho là mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1.2015 đã gia nhập và được huấn luyện bởi tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS). Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận đây được xem là công dân đầu tiên của nước họ gia nhập IS, theo Yonghap.

Các tay súng của tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Iraq - Ảnh: AFP
Thông tin được giới chức Hàn Quốc tiết lộ hôm 24.2. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của thanh niên gia nhập IS, chỉ biết người này họ Kim, 18 tuổi. Kim mất tích ở Thổ Nhĩ Kỳ khi trên đường đi đến thành phố Kilis ở miền nam nước này vào ngày 10.1.
Kim được cho là đã vượt biên sang Syria và tự nguyện tham gia vào IS. Nghị sĩ Hàn Quốc Kim Kwang Jin cho biết Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS) cho rằng Kim đã được IS huấn luyện, Yonghap đưa tin.
Lần cuối Kim được nhìn thấy là khi rời một khách sạn ở thành phố Kilis, cách không xa biên giới với Syria. Cảnh sát Hàn Quốc cho hay thanh niên này hồi tháng 12.2014 đã đăng nhiều tin nhắn trên tài khoản Twitter của mình với nội dung yêu cầu được giúp đỡ để tiếp cận với IS.
Kim đã xin phép cha mẹ được đến Thổ Nhĩ Kỳ cùng với gia đình một người bạn, mục đích là để gặp một người mà Kim trước đó đã liên hệ qua internet.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.