Hàng chục chuyến bay ở Mỹ bị hủy vì nắng nóng

21/06/2017 07:11 GMT+7

Nhiệt độ quá cao làm thay đổi mật độ không khí gây ảnh hưởng đến khả năng cất cánh của máy bay.

Nhiệt độ tăng cao tại TP.Phoenix (bang Arizona, Mỹ) ngày 20.6 khiến hơn 40 chuyến bay phải bị hủy, theo BBC. Nguyên nhân là nhiệt độ quá cao làm thay đổi mật độ không khí gây ảnh hưởng đến khả năng cất cánh của máy bay.
Theo các chuyên gia, các máy bay có quy định khác nhau về nhiệt độ tối đa để cất cánh. Nhiệt độ càng cao thì máy bay càng phải tăng tốc để cất cánh. Nhiều đường băng có thể không đủ dài để đáp ứng yêu cầu tốc độ này.
Nhiệt độ ở Phoenix được dự báo có lúc lên đến 490C vào hôm 20.6 (giờ địa phương), vượt nhiệt độ vận hành tối đa của một số máy bay.
Theo Đài Fox News, chỉ riêng Hãng hàng không American Airlines đã thông báo hủy ít nhất 20 chuyến bay dự kiến cất cánh từ sân bay quốc tế Sky Harbor tại Phoenix vào thời điểm nóng nhất trong ngày (từ 15 - 18 giờ).
Đa số các chuyến bị hủy là chuyến bay ngắn, sử dụng máy bay chở khách nhỏ Bombardier CRJ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.