Hàng chục người chết vì tuyết lạnh ở Algeria

16/02/2012 19:59 GMT+7

(TNO) Thành phố Medea của Algeria, cách thủ đô Algiers khoảng 80km về phía tây nam tiếp tục hưng chịu đợt băng giá khắc nghiệt. Hàng chục người được cho là đã thiệt mạng.

 
Hết khí đốt, nhiều người dân ở Medea xoay sang đốt củi để sưởi ấm - Ảnh: Reuters

Nhiều người thiệt mạng trong các tai nạn giao thông khi nước này phải gánh chịu đợt tuyết rơi chưa từng có.

Đường sá ở các khu vực núi non đã bị phong tỏa, và nhiều ngôi làng bị cô lập. Người dân giận dữ khi các nguồn tiếp tế thực phẩm và khí đốt bị thu hẹp.

Một người dân tên Abdallah nói: “Chúng ta thực sự bị cô lập, chúng tôi chưa nhận được gì. Chúng tôi nhìn thấy trên truyền hình các ngôi làng khác đều ổn, họ nhận được mọi thứ như thực phẩm, khí đốt, nhưng chúng tôi chẳng nhận được gì và một số người thực sự bị cô lập”.

Nhiều người không nhận được bất kỳ đồ tiếp tế nào trong nhiều ngày qua.

Một hãng tin địa phương cho biết giá khí đốt đã tăng 6 lần. Nhiều người dân quay sang sử dụng các phương pháp cũ như đốt củi.

Trùng Quang

>> Tuyết bao phủ Romania
>> Người vô gia cư Nga khốn đốn vì lạnh
>> Cứu sống bé gái bị tuyết chôn vùi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.