Hàng chục người Trung Quốc chết vì cadmium

02/08/2013 03:15 GMT+7

Ít nhất 26 người tử vong và hàng trăm người khác đổ bệnh từ năm 2009 do ngộ độc cadmium khi sống gần một nhà máy bỏ hoang ở tỉnh Hồ Nam, miền trung Trung Quốc, theo tờ China Youth Daily .

Kết quả kiểm nghiệm tại làng Song Kiều cho thấy đất ở đây có hàm lượng chất kịch độc cadmium cao gấp 300 lần mức cho phép.

Ngoài ra, chất này cũng hiện diện với hàm lượng cao trong cơ thể của 500 người trong tổng số 3.000 dân làng. Gần làng có một nhà máy hóa chất lớn đã ngưng hoạt động từ năm 2009, bỏ lại một bãi chất thải công nghiệp khổng lồ và “mùi hôi kỳ lạ luôn phảng phất”. Cadmium là tác nhân gây ung thư và nhiều chứng bệnh nghiêm trọng khác, ảnh hưởng đến hệ hô hấp, tiêu hóa, thận, gan, xương... Thời gian qua, tại Trung Quốc cũng phát hiện nhiều vụ đồ chơi và gạo nhiễm chất độc này. 

Hàng chục người Trung Quốc chết vì cadmium
Công nhân Trung Quốc kiểm tra một đường ống nghi là nguồn xả cadmium - Ảnh: AFP

Lê Loan

>> Nổ lớn tại nhà máy hóa chất ở Louisiana
>> Nổ nhà máy hóa chất Mỹ, 73 người bị thương
>> Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 20.000 người sơ tán
>> Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc và Hàn Quốc, 4 người chết
>> Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, 13 người chết
>> Nổ ở nhà máy hóa chất, 14 người chết
>> Cháy nhà máy hóa chất tại Texas
>> Cháy lớn tại nhà máy hóa chất Mỹ, hàng trăm người sơ tán
>> Cháy lớn tại nhà máy hóa chất Úc
>> Bão Muifa đe dọa nhà máy hóa chất Trung Quốc  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.