Hàng loạt cựu quan chức Ý bị tố nhận hối lộ của mafia

25/07/2012 17:50 GMT+7

(TNO) Các công tố viên ở Sicily (Ý) đang tìm cách đưa hàng loạt cựu bộ trưởng, nhà làm luật và một số quan chức khác ra tòa, cáo buộc họ có dính líu đến hai ông trùm mafia đứng sau hàng loạt những vụ tấn công đẫm máu ở địa phương này vào năm 1992.

Hãng tin ANSA của Ý cho biết các công tố viên đã ký một đơn kiến nghị gửi lên một thẩm phán ở Sicily vào ngày 24.7, yêu cầu xét xử 10 quan chức kể trên, và hai trùm mafia Salvatore "Toto" Riina và Bernardo Provenzano hiện đang ngồi tù.

Hai tên trùm mafia này đứng sau những vụ đánh bom xe hơi hồi năm 1992, trong đó có vụ đánh bom ám sát, giết chết hai công tố viên chống mafia ở Sicily.

Dẫn nguồn đơn kiến nghị, tờ Repubblica của Ý cho biết các cựu quan chức kể trên bị cáo buộc nhận tiền hối lộ của mafia để giảm án cho hai tên trùm kể trên.

Tuy nhiên, họ đã phủ nhận các cáo buộc này.

Phúc Duy

>> Trùm mafia Tony “béo” khét tiếng xộ khám
>> Ý tịch thu tài sản kếch xù của một tổ chức mafia
>> Bố già mafia khét tiếng Henry Hill qua đời
>> Sau 64 năm mới được tôn vinh vì có công chống mafia
>> Những "phận bạc" trong gia đình mafia Ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.