Hàng ngàn người biểu tình ở Tây Ban Nha đòi tăng lương

28/05/2017 08:11 GMT+7

Hàng ngàn người tuần hành ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha ngày 27.5, yêu cầu chính phủ tăng lương và đảm bảo công ăn việc làm ổn định.

Người biểu tình từ khắp Tây Nha Nha tập trung trên đại lộ Gran Via ở Madrid mang theo biểu ngữ "bánh mình, việc làm, nhà cửa và bình đẳng".
Hàng chục nghiệp đoàn tham gia cuộc biểu tình. Những người tổ chức biểu tình cho biết có 200.000 người tham gia, nhưng cảnh sát ước tính chỉ có khoảng 6.000 người, theo AFP.
Vào năm 2012, chính phủ Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã tiến hành cải tổ chính sách về lao động và việc làm, giúp thúc đẩy tăng trưởng và hạ tỉ lệ thất nghiệp từ 27% đầu năm 2013 xuống 18,7% trong ba tháng đầu năm 2017.
Tuy nhiên, giới phê bình và người dân cho rằng công việc không ổn định, chính phủ không đảm bảo giờ làm việc và mức lương thấp. Mức lương trung bình của Tây Ban Nha là 825 euro (922 USD)/tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.