Hàng trăm người xuống đường ở Hồng Kông

29/09/2015 08:17 GMT+7

Khoảng 500 người đã xuống đường tại khu Kim Chung, trung tâm Đặc khu hành chính Hồng Kông ngày 28.9, đánh dấu 1 năm ngày nổ ra đợt đại biểu tình Chiếm Trung Hoàn.

Khoảng 500 người đã xuống đường tại khu Kim Chung, trung tâm Đặc khu hành chính Hồng Kông ngày 28.9, đánh dấu 1 năm ngày nổ ra đợt đại biểu tình Chiếm Trung Hoàn.

Cuộc biểu tình ngày 28.9 tại khu Kim Chung - Ảnh: ReutersCuộc biểu tình ngày 28.9 tại khu Kim Chung - Ảnh: Reuters
Trước sự theo dõi chặt chẽ của lực lượng an ninh, những cây dù màu vàng và các túp lều, biểu tượng của kỳ bất ổn năm ngoái, đã lại xuất hiện, theo AFP.
Tuy nhiên, quy mô xuống đường ngày 28.9 quá nhỏ nhoi so với khi hàng chục ngàn người chiếm đóng trung tâm Hồng Kông suốt hơn 2 tháng để phản đối kế hoạch cải cách bầu cử của chính quyền trung ương Bắc Kinh. Trước những nhận định rằng phong trào phản đối “đã chết và không mang lại kết quả gì”, Tổng thư ký Liên hiệp Sinh viên Hồng Kông, La Quán Thông hôm qua tuyên bố “thắng lợi lớn nhất là khơi dậy ý thức chính trị của thế hệ trẻ”, theo AFP.
Cùng ngày, các nhóm đối lập tuyên bố cần nhanh chóng có “chiến lược đấu tranh” mới trước cuộc bầu cử nghị viện năm 2016 và bầu trưởng đặc khu năm 2017.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.