Hỏa hoạn hoành hành ở Tây Úc

01/03/2010 18:26 GMT+7

(TNO) Hãng AFP hôm nay (1.3) cho biết, cư dân ở miền tây nước Úc phải bỏ chạy khỏi nhà mình vì bị tấn công bởi ngọn lửa cao đến 18m.

Một thông báo khẩn cấp đã được gởi đi vào 17 giờ (giờ Sydney) hôm 28.2 để cảnh báo rằng, những ngôi nhà ở gần Eneabba, phía bắc thành phố Perth (thuộc Tây Úc), đang trong tình trạng nguy hiểm vì ngọn lửa lan nhanh và không thể kiểm soát được.

166 lính cứu hỏa và nhiều máy bay đã được huy động để chiến đấu với ngọn lửa hung hãn. Hơn 22.000 ha diện tích đất rừng, đất nông nghiệp đã bị thiêu rụi.

Miền tây nước Úc vừa trải qua đợt nắng nóng nhất trong lịch sử với nhiệt độ trung bình 30oC. Và nhiệt độ trung bình hiện nay ở đây là 29,6oC, cao hơn 0,2oC so với kỷ lục trước đó vào năm 1998.

Hoàng Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.