Hỏa hoạn kinh hoàng ở Sao Paulo

12/10/2009 15:31 GMT+7

(TNO) Ít nhất 200 hộ gia đình tại khu ổ chuột Diogo Pires ở thành phố Sao Paulo (Brazil) được xem đã bị mất nhà cửa sau khi một ngọn lửa bùng phát tại đây vào tối 11.10 (tức khoảng 4 giờ sáng 12.10 giờ VN), theo hãng tin BBC.

Ngọn lửa lan nhanh chóng trong khu ổ chuột Diogo Pires, nơi sinh sống của khoảng 300 hộ gia đình.

Hiện chưa có thông tin về số người thiệt mạng, AP đưa tin.

Hãng tin này dẫn lời giới chức địa phương cho hay hai người đã phải nhập viện do hít phải khói.

Nhiều hình ảnh trên truyền hình cho thấy hầu như cả khu Diogo Pires bị nhấn chìm trong lửa, cảnh người dân hoảng loạn nhảy vội qua các mái nhà để thoát thân.

Phải mất tới 3 giờ đồng hồ, lực lượng cứu hỏa địa phương mới có thể chế ngự được ngọn lửa.

Theo giới chức địa phương, chỉ có khoảng 5% trong khu vực rộng 2.000m2 không bị ảnh hưởng.

Thị trưởng Gilberto Kassab của Sao Paulo đã đến hiện trường xem xét tình hình, đồng thời cam kết chính quyền sẽ cung cấp chỗ ở tạm cho những người bị ảnh hưởng.

Khu ổ chuột Diogo Pires được xem là nơi cư ngụ của khoảng 1.500 người, trong đó có rất nhiều trẻ em.

Nguyên nhân vụ cháy hiện vẫn chưa rõ.

Vài năm trở lại đây, khu vực này đã bị “bà hỏa” viếng thăm ít nhất 3 lần, chưa kể những lần bị đất chuồi do mưa lớn gây ra.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.