Học viện không quân Mỹ bị lấy trộm chim

Khánh An
Khánh An
07/11/2018 07:10 GMT+7

Học viện Quân sự West Point nổi tiếng của Mỹ chính thức gửi lời xin lỗi sau khi học viên trộm con chim ưng là linh vật của Học viện Không quân và khiến nó bị thương.

Theo AFP, vụ việc xảy ra hồi cuối tuần khi một số thiếu sinh quân Trường West Point lẻn vào nhà một sĩ quan cấp cao của trường không quân để bắt trộm con chim ưng mang tên Aurora (ảnh).
Trong lúc vùng vẫy, con chim 22 tuổi đã bị thương khá nặng ở 2 cánh. Sau đó, nhóm học viên đã mang Aurora trả lại và đang chờ bị xử lý kỷ luật.
“Chúng tôi coi đây là vụ việc nghiêm trọng và không phản ánh tinh thần của lục quân hay học viện”, thông cáo đăng ngày 6.11 trên Facebook của Trường West Point viết.
Học viện này thành lập năm 1802 còn Học viện Không quân ra đời năm 1954. Trong nhiều năm qua, thiếu sinh quân của 2 trường luôn ganh đua quyết liệt và thường bày trò chơi khăm lẫn nhau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.