Hơn 200 người chết vì giá rét

03/02/2012 03:48 GMT+7

Tính đến ngày 2.2, thời tiết lạnh giá và tuyết rơi dày đặc kéo dài từ tuần trước đã khiến ít nhất 216 người thiệt mạng tại châu Âu và Nhật Bản, theo AFP.

Ở nhiều nước châu Âu, nhiệt độ tại một số khu vực xuống thấp tới mức chưa từng có, khiến tổng cộng 160 người chết cóng. Đa số nạn nhân là người vô gia cư và không tìm được chỗ trong các trạm trú rét đã quá tải. Nghiêm trọng nhất đến nay là tại Ukraine với ít nhất 63 người thiệt mạng. Còn ở Ba Lan, nơi nhiệt độ ở miền tây nam xuống đến mức khủng khiếp -32oC, đã có ít nhất 29 người thiệt mạng. Ngoài ra, tuyết rơi dày đặc và đường sá đóng băng làm giao thông bị gián đoạn nghiêm trọng và hàng chục ngàn người kẹt tại những khu vực xa xôi.

Trong khi đó, ít nhất 56 người chết do tuyết lở và giá rét tại miền bắc Nhật Bản khi nước này hứng chịu mùa đông lạnh nhất trong nhiều năm qua. Có nơi, nhiệt độ xuống đến -9,2oC và tuyết đóng dày từ 3 đến hơn 4m, theo AFP.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.