Hơn 40.000 người được khuyến cáo sơ tán tránh lũ ở Úc

31/03/2017 08:47 GMT+7

Giới chức Úc vừa khuyến cáo hơn 40.000 người sơ tán khi lũ lụt hoành hành ở nhiều khu vực thuộc hai bang New South Wales và Queensland trong mấy ngày qua.

Trong đó, lệnh sơ tán khẩn cấp đã được ban hành tại thị trấn Murwillumbah thuộc bang New South Wales, theo trang tin News.com.au.
Giới chức Úc cho hay đã nhận được 130 cuộc gọi cầu cứu vì lũ vào khuya 30.3 và cho rằng có người đã bị lũ cuốn trôi.
Một người dân trong vùng lũ ở bang New South Wales ngày 31.3 Reuters

Trong khi đó, thành phố Brisbane, thủ phủ của bang Queensland đang có nguy cơ hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng gây chết người như hồi năm 2011.

Nhiều con đường ở một vùng ngoại ô thuộc bang Queensland bị ngập trong ngày 30.3 Reuters

Nhiều con đường bị ngập, biến thành sông, khiến không ít người mắc kẹt trên mui xe hoặc mái nhà và phải di chuyển bằng xuồng.

Hiện còn gần 90.000 người ở bang Queensland chưa có điện sử dụng. Tính đến nay đã có khoảng 2.500 người ở Queensland nộp hồ sơ yêu cầu các công ty bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lũ gây ra, theo Reuters.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.