Hơn 60 người ở Ấn Độ chết vì uống rượu lậu độc hại

Văn Khoa
Văn Khoa
01/08/2020 23:13 GMT+7

Hơn 60 người thiệt mạng sau khi uống rượu lậu độc hại ở bang Punjab thuộc miền bắc Ấn Độ, theo giới chức và báo chí nước này.

Một quan chức xác nhận với AFP rằng 11 người chết trong huyện Gurdaspur, còn hãng tin PTI và một số tờ báo ngày 1.8 đưa tin rượu lậu đã cướp đi mạng sống của 53 người ở hai huyện láng giềng Amritsar và Tarn Taran.
Ngoài ra, một số trường hợp tử vong khác trong mấy ngày qua cũng bị cho là do uống rượu lậu độc hại, nhưng chưa được xác nhận vì thi thể đã được hỏa táng trước khi giới chức tiến hành khám nghiệm tử thi.

Cảnh sát tại cuộc họp báo về những trường hợp chết do uống rượu lậu độc hại ở Punjab ngày 1.8

AFP

Thủ hiến bang Punjab Amarinder Singh hôm 31.7 cho hay ông đã ra lệnh tiến hành cuộc điều tra đặc biệt về những trường hợp tử vong do uống rượu lậu.
Theo tờ Indian Express, một trong số nghi phạm đã thiệt mạng sau khi uống rượu bất hợp pháp và vợ của người này đã bị bắt vì bán rượu lậu.
Mỗi năm có hàng trăm người ở Ấn Độ chết vì uống rượu lậu và độc hại, với giá chỉ 10 rupee (hơn 3.000 đồng)/lít, theo AFP. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.