Huyền thoại xì gà Cuba qua đời

18/04/2010 23:00 GMT+7

Người trồng thuốc lá nổi tiếng nhất Cuba, Alejandro Robaina, vốn được xem là biểu tượng cho tài năng làm xì gà của đảo quốc này, đã qua đời hôm 17.4 ở tuổi 91.

Theo Reuters, ông Robaina qua đời tại nhà riêng gần thị trấn San Luis thuộc tỉnh Pinar de Rio. Là người Cuba duy nhất có thương hiệu xì gà được đặt theo tên mình, ông Robaina trong hàng chục năm qua đã đi khắp nơi trong vai trò đại sứ toàn cầu không chính thức cho xì gà Cuba.

Vào những ngày cuối đời, người ta vẫn thấy ông hút xì gà dù phải ngồi xe lăn. Robaina bắt đầu làm việc trên cánh đồng thuốc lá từ năm 10 tuổi. Nơi “tung hoành” của ông là Vuelta Abajo, khu vực trồng thuốc lá nổi tiếng nhất Cuba, nơi Habanos - liên doanh giữa Chính phủ Cuba và Tập đoàn Imperial Tobacco của Anh - sản xuất xì gà Robaina. Trong những năm gần đây, ông đã truyền lại kinh nghiệm trồng thuốc lá cho con cháu và hiện cháu trai ông Hiroshi đang đảm đương phần lớn công việc quản lý vụ mùa thuốc lá của thương hiệu Robaina lừng danh.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.