Hy vọng tắt dần sau lở đất ở Trung Quốc

26/06/2017 07:42 GMT+7

Tính đến hôm qua, trận lở đất kinh hoàng ở làng Tân Ma thuộc huyện Mậu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào ngày 24.6 đã làm ít nhất 25 người chết và 93 người mất tích, theo Reuters .

Đến nay, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy 3 người sống sót là một cặp vợ chồng và con của họ. Giới chức cho biết khó có khả năng tìm thấy thêm người còn sống bên dưới lượng lớn đất đá ước tính lên đến 8 triệu m3.
Khi xảy ra lở đất, một phần của quả núi gần đó cũng bị sạt lở và đổ ập xuống làng Tân Ma. Chính quyền địa phương đã huy động khoảng 3.000 người tham gia công tác cứu hộ với nhiều thiết bị chuyên dụng nhưng việc đào bới gặp rất nhiều khó khăn.
Theo các chuyên gia, mưa lớn kéo dài nhiều ngày là nguyên nhân gây ra thảm họa. Tỉnh Tứ Xuyên thường bị thiên tai nghiêm trọng, đặc biệt là động đất. Năm 2008, một trận động đất 8 độ Richter đã làm gần 70.000 người thiệt mạng tại tỉnh này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.