Indonesia bắt giữ 33 tin tặc Trung Quốc và Đài Loan

21/07/2014 09:45 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Indonesia và Trung Quốc đã phối hợp bắt giữ 33 tin tặc Trung Quốc và Đài Loan bị dính líu đến một mạng lưới tội phạm mạng.

33 nghi phạm tin tặc, độ tuổi từ 20-30, đã bị bắt tại thành phố Semarang (Indonesia) ngày 19.7, theo tờ Jakarta Post (Indonesia) ngày 21.7.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ một công dân Indonesia làm phiên dịch cho các nghi phạm.

Các nghi phạm bị cáo buộc tấn công mạng nhắm vào các mục tiêu là người Trung Quốc.

Cảnh sát đã lục soát và thu giữ một số máy tính xách tay từ ngôi nhà hai tầng ở thành phố Semarang, nơi nhóm tin tặc nói trên trú ngụ.

Các nghi phạm chia thành từng nhóm nhỏ khoảng 5 nguời lần lượt chuyển đến sống trong ngôi nhà ở thành phố Semarang khoảng 2 tháng.

Cảnh sát đã giải tất cả nghi phạm đến trụ sở Cơ quan cảnh sát Quốc gia Indonesia ở thủ đô Jakarta để tiến hành thẩm vấn.

Phúc Duy

>> Tin tặc Trung Quốc thâm nhập hệ thống máy tinh chính phủ Mỹ
>> Chủ động ứng phó với các nhóm tin tặc Trung Quốc
>> Tin tặc tấn công tài khoản email gia đình Tổng thống Bush
>> Mỹ truy tố 5 tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc
>> Báo Úc: Tin tặc Trung Quốc tấn công hệ thống máy tính Quốc hội Úc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.