Indonesia đưa gần 2.000 công dân ở Syria về nước

26/01/2013 08:29 GMT+7

(TNO) Giới chức Indonesia ngày 25.1 cho biết đại sứ quán nước này tại Syria đã đưa về nước 1.928 công dân, theo hãng tin Tân Hoa xã .

Ông Rahmat Hindiarta Kusuma, Bí thư thứ ba của Đại sứ quán Indonesia tại Damascus, cho biết việc hồi hương bao gồm gia đình các thành viên sứ quán, sinh viên đại học, người giúp việc và những người hành nghề chuyên môn khác.

Quan chức trên cho biết hầu hết những người nói trên được đưa về nước theo chương trình hỗ trợ của chính phủ Indonesia.

Indonesia đưa gần 2.000 công dân ở Syria về nước
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyoho đang kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức - Ảnh: Reuters

Indonesia, quốc gia có đông dân Hồi giáo nhất thế giới, đang hết sức lo ngại về cuộc xung đột kéo dài ở Syria.

Ngày 7.1, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã kêu gọi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức để vãn hồi hòa bình và mở đường cho một nhà lãnh đạo được ủng hộ nhiều hơn lên cầm quyền, theo báo Jakarta Globe.

Indonesia cũng đã đề xuất kế hoạch ba điểm nhằm chấm dứt xung đột tại quốc gia Trung Đông, bao gồm ngừng bắn, viện trợ nhân đạo và một cuộc chuyển tiếp chính trị.

Tuy nhiên, ông al-Assad vẫn bác bỏ mọi yêu cầu từ chức, và Pháp ngày 24.1 lần đầu tiên thừa nhận khó lật đổ Tổng thống Syria.

Trùng Quang

>> Indonesia rung chuyển vì động đất
>> Thẩm phán Indonesia: Phụ nữ có thể thích bị hiếp dâm
>> Đại sứ quán VN tại Indonesia gửi công hàm đề nghị thả tàu cá
>> 3 tàu cá bị bắt tại Indonesia đều của Bình Thuận
>> Indonesia tuyên chiến với “hối lộ bằng tình dục”
>> Đề nghị Bộ Ngoại giao giúp đỡ ngư dân bị bắt ở Indonesia

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.