Indonesia muốn Nhật xây đường sắt cao tốc

09/06/2020 09:34 GMT+7

Trung Quốc được chọn thi công dự án Jakarta -Bandung vào năm 2015, nhưng nhà thầu Trung Quốc trì trệ và dự án bị đội vốn.

Tờ Nikkei Asian Review hôm qua đưa tin chính phủ Indonesia đang thảo luận về khả năng để Nhật Bản tham gia vào dự án đường sắt cao tốc dài 140 km nối Jakarta với Bandung, sau khi nhà thầu Trung Quốc trì trệ và dự án bị đội vốn.
Đề xuất mới sẽ nối dự án này với dự án hợp tác Indonesia - Nhật nhằm nâng cấp tuyến đường sắt dài 750 km nối Jakarta với Surabaya.
Trung Quốc được chọn thi công dự án Jakarta -Bandung vào năm 2015 nhờ kế hoạch giúp chính phủ Indonesia không phải đóng góp tài chính.
Dự án động thổ năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào năm 2019 nhưng bị hoãn đến năm 2021 do trở ngại trong khâu thu hồi đất - điều kiện để Ngân hàng Phát triển Trung Quốc giải ngân.
Trong khi đó, vốn đầu tư cho dự án gần đây đã tăng lên 6 tỉ USD từ ước tính ban đầu là 5,5 tỉ USD.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.