iPhone 6 sẽ bị ra mắt trễ vì nổ nhà máy Trung Quốc

06/08/2014 16:40 GMT+7

(TNO) iPhone 6, phiên bản smartphone tiếp theo của tập đoàn danh tiếng Apple, nhiều khả năng sẽ bị hoãn ngày ra mắt sau vụ nổ nhà máy đánh bóng kim loại ở thành phố Côn Sơn, miền đông Trung Quốc.

Tờ The New York Post (Mỹ) hôm 5.8 đưa tin cho biết ngày trình làng iPhone 6 của Apple, dự kiến là vào giữa tháng 10.2014, có thể sẽ bị trì hoãn do vụ nổ nhà máy sản xuất nắp đậy bánh xe hơi ở Côn Sơn.

Vụ nổ xảy ra vào hôm 2.8, khiến 75 người chết và 186 người bị thương, theo The New York Post.

Sau thảm kịch này, quan chức tại Cơ quan An toàn Lao động Nhà nước Trung Quốc đã tiến hành điều tra các nhà máy đánh bóng kim loại trong khu vực, khiến hoạt động sản xuất bị ngưng trệ.

Trong số các nhà máy kể trên có Foxconn, nhà sản xuất linh kiện chính cho tập đoàn Apple, tờ báo Mỹ cho hay.

Được biết, phần thân của iPhone được làm từ hợp kim nhôm và cần được đánh bóng tại các nhà máy như Foxconn.

Apple dự kiến sẽ thông báo ngày trình làng iPhone mới vào tháng 9.2014 tới.

Hoàng Uy

>> iPhone 6 ra mắt ngày 9.9
>> iPhone 6: phiên bản 5,5 inch có cấu hình mạnh hơn 4,7 inch
>> iPhone 6 hỗ trợ kết nối NFC và Wi-Fi siêu tốc
>> Apple đặt sản xuất 80 triệu chiếc iPhone 6

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.