Iran cấm bán tượng Phật

19/02/2013 03:15 GMT+7

Ngày 18.2, quốc gia Hồi giáo Iran tiến hành thu hồi tượng Phật bày bán tại các cửa hàng ở thủ đô Tehran nhằm ngăn chặn việc truyền bá đạo Phật tại nước này.

Báo Arman dẫn lời ông Saeed Jaberi Ansari, một quan chức phụ trách công tác bảo vệ di sản văn hóa Iran, cho rằng các tượng Phật là biểu tượng của “cuộc xâm lược văn hóa”.

Theo đó, chính quyền Iran sẽ không cho phép niềm tin nào được truyền bá thông qua những biểu tượng tôn giáo như thế. Ông Ansari khẳng định sẽ tiếp tục tịch thu các bức tượng trong chiến dịch “làm sạch”, nhưng không nói rõ bao nhiêu tượng đã bị thu hồi. Lâu nay, Iran đã cấm bán các vật phẩm thuộc văn hóa phương Tây như búp bê Barbie và những nhân vật trong bộ phim hoạt hình The Simpsons được chiếu trên truyền hình.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nước này phản đối biểu tượng tôn giáo phương Ðông.

Lê Loan

>> Tàu chiến Iran “sẽ đến cảng Trung Quốc”
>> Iran sẽ lập căn cứ hải quân mới gần Pakistan
>> Bí ẩn vụ ám sát viên tướng người Iran ở Syria
>> Iran tăng khả năng làm giàu uranium
>> Một tướng Iran bị sát hại tại Li Băng
>> Iran “nằm trong top 5 thế giới” về công nghệ UAV
>> Iran thả “gián điệp người Slovakia”
>> Iran thiệt hại 18 tỉ USD/năm vì tai nạn giao thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.