Iran: Cúm heo giết chết 33 người

08/12/2015 08:39 GMT+7

Cúm heo đang bùng phát ở 2 tỉnh miền đông nam Iran, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng trong 3 tuần qua. Dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng.

Cúm heo đang bùng phát ở 2 tỉnh miền đông nam Iran, khiến ít nhất 33 người thiệt mạng trong 3 tuần qua. Dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng.

Dịch cúm heo vẫn là nỗi ám ảnh trên toàn cầu, nhất là trong mùa đông - Ảnh: ReutersDịch cúm heo vẫn là nỗi ám ảnh trên toàn cầu, nhất là trong mùa đông - Ảnh: Reuters
Thông tấn xã Iran IRNA dẫn lời Thứ trưởng Bộ Y tế nước này, ông Ali-Akbar Sayyari hôm 7.12 cho biết cúm heo đã lấy đi mạng sống của 28 người ở tỉnh Kerman, 5 người khác tại Sistan-Baluchistan. Ông cảnh báo dịch bệnh đang có nguy cơ lan rộng, kể cả tới thủ đô Tehran.
Tại tỉnh Kerman, khoảng 600 người đã phải đến bệnh viện điều trị sau khi bị nhiễm bệnh.
Hãng tin AFP dẫn lời thứ trưởng Sayyari kêu gọi người dân hạn chế di chuyển trong dịp nghỉ lễ cuối tuần này, bắt đầu từ thứ năm tới.
Được biết cúm heo do virút cúm típ A gây ra, được gọi là H1N1. Nó lần đầu tiên được phát hiện ở Mexico vào năm 2009, sau đó lây lan khắp thế giới.
Đợt bùng phát H1N1 khiến Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hồi tháng 6.2009 đã phải cảnh báo đại dịch. Cảnh báo được hủy bỏ vào tháng 8.2010, sau khi 18.500 người tại 214 quốc gia khác nhau đã thiệt mạng trong đợt bùng phát này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.