Iran dùng không phận Iraq chuyển vũ khí cho Syria?

05/09/2012 20:30 GMT+7

(TNO) Iraq ngày 5.9 tuyên bố đang chờ Mỹ cung cấp bằng chứng cho rằng không phận của nước này bị Iran sử dụng để vận chuyển vũ khí cho Syria, theo hãng tin AP.

Một phát ngôn viên chính phủ Iraq thừa nhận Iran đang chuyển hàng tiếp tế qua không phận Iraq nhưng cho biết Tehran đã đảm bảo với Thủ tướng Nouri al-Maliki rằng các chuyến bay chỉ chuyên chở thực phẩm và các loại hàng viện trợ khác cho những nạn nhân của cuộc xung đột tại Syria.

Iran dùng không phận Iraq chuyển vũ khí cho Syria?
Sự gần gũi Iraq - Iran đang khiến Mỹ lo ngại - Ảnh: AFP

Phát ngôn viên Ali al-Moussawi nói Mỹ đã hứa cung cấp bằng chứng rằng các chuyến bay của Iran đang chuyên chở vũ khí, vốn là một hành động vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Đầu năm nay, Washington đã gây sức ép đòi Iraq chặn các chuyến hàng vũ khí của Iran qua không phận của nước này.

Ba thượng nghị sĩ Mỹ đang ở thăm thủ đô Baghdad ngày 5.9 cho biết, các chuyến bay nói trên đang gây ra mối đe dọa cho sự ổn định của khu vực.

Các chuyến bay được cho là vận chuyển vũ khí cho Syria của Iran được đưa tin lần đầu tiên trên tờ The New York Times.

Trùng Quang

>> Iran thả hai “gián điệp Azerbaijan”
>> Mỹ bác bỏ tin đi đêm với Iran
>> Iran sẽ đánh cả Mỹ nếu bị Israel tấn công?
>> Mỹ gia tăng áp lực lên Iran để ngăn Israel tấn công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.