"Iran là quốc gia hạt nhân"

29/08/2007 23:30 GMT+7

Đó là tuyên bố của Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad trong cuộc họp báo tại Tehran hôm 28.8. Theo ông, Iran đã thực hiện được chu trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân hoàn chỉnh và khuyên các thế lực phương Tây chớ nên đe dọa Tehran. Tuy nhiên, theo Báo Jerusalem Post của Israel thì Tổng thống Ahmadinejad cam đoan chương hình hạt nhân của Iran đang phát triển theo hướng hòa bình và sẽ bảo vệ quyền lợi của mình trong giới hạn của luật lệ.

Nhận xét về sự hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), ông Ahmadinejad cho rằng đã giải quyết xong những lo ngại của cộng đồng quốc tế và chưa có quốc gia nào chịu hợp tác với IAEA như Iran. Nhà lãnh đạo Iran cũng cảnh cáo sẽ có hành động trả đũa nếu Mỹ liệt lực lượng Vệ binh cách mạng Iran vào danh sách khủng bố. Liên quan đến tình hình Iran và Mỹ, Hãng Reuters đưa tin Mỹ hôm qua đã thả 8 người Iran bị bắt giữ trong cuộc đột kích vào khách sạn tại Baghdad (Iraq) cách đó vài giờ. Phía Mỹ sau đó giải thích rằng vụ bắt giữ này là một sự nhầm lẫn.

T.M

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.